Thúy Nga tiết lộ lý do phải làm việc với cảnh sát Mỹ vì tranh chấp nhà

16/03/2022 06:09 GMT+7

Thúy Nga vừa đăng tải đoạn clip dài chia sẻ về việc bị cảnh sát Mỹ ập vào nhà lúc nửa đêm gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thúy Nga thuật lại vụ cảnh sát Mỹ làm việc lúc nửa đêm vì tranh chấp nhà cửa

chụp màn hình

Trong clip, Thúy Nga kể trước đây, cô có ý muốn mua một căn nhà để thuận tiện cho việc đi học của con gái. Tuy nhiên, căn nhà mà nữ diễn viên yêu thích lại có người đặt hàng trước khiến bản thân cô không khỏi tiếc nuối. Sau này, Thúy Nga quen một người bạn “mát tay" trong chuyện mua nhà. Cô kể người này từng mời mình đến quay hình những cơ ngơi mà họ mua được khiến nữ diễn viên không khỏi ngưỡng mộ. Sau đó, cô càng bất ngờ khi hơn khi biết đây cũng là người đặt hàng căn nhà mà mình từng có ý định mua cho một người chị.

Nhờ sự giới thiệu của người quen, học trò Minh Nhí được người chị kia đồng ý nhường lại căn nhà. Thậm chí, cô còn được người này tư vấn đứng tên chung để có thể lấy được nhà nhanh hơn. Nữ diễn viên nói rằng chính điều này khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Trong video, Thúy Nga khẳng định bản thân vẫn đủ điều kiện để mua nhà chứ không như thông tin cư dân mạng đăng tải. “Tôi vừa là diễn viên, vừa có công ty ở Mỹ nên có điều kiện”, cô nói.

Trong video, nữ diễn viên hài cũng đưa ra nhiều giấy tờ để chứng minh cho quá trình mua nhà của mình

chụp màn hình

Vì dự định mua nhà để về ở nên Thúy Nga quyết định bỏ tiền đầu tư, sửa chữa căn nhà. Tuy nhiên sau đó, vì hồ sơ gặp trục trặc nên người đứng tên chung đề nghị cô phải bán căn nhà này. Chính mâu thuẫn này khiến cả hai xảy ra những tranh chấp về mặt pháp lý. Nữ nghệ sĩ kể: “Tôi đã trải qua những ngày mất ăn mất ngủ vì chuyện để một người đứng chung tên với mình. Từ cái làm tốt, giúp mình nhưng thật ra lại tạo khó khăn cho tôi. Mỗi lần nhớ lại tôi thấy đau đớn, mệt mỏi".

Thúy Nga đính chính việc ‘bị đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm’, nhiều tình tiết bất ngờ

Diễn viên phim Bộ ba rắc rối kể dù đã sửa chữa lại nhưng cô cũng không thường xuyên ở lại căn nhà này. Tuy nhiên, trong một lần ghé thăm, Thúy Nga bất ngờ khi người kia đã làm hợp đồng cho thuê. Điều đó khiến cô không khỏi tức giận. Sau đó, phía người đứng tên chung cũng có mặt và xảy ra tranh cãi với Thúy Nga. Sự việc khiến người dân xung quanh gọi điện cho cảnh sát đến. “Cảnh sát đến thấy ồn ào nên giải quyết, để tất cả mọi người ở trong căn nhà đi ra khỏi nhà. Không phải họ đuổi một mình tôi đâu mà đuổi tất cả mọi người luôn", cô nói.

Cận cảnh ngôi nhà xuất hiện trong đoạn clip gây xôn xao. Thúy Nga cũng tiết lộ căn nhà nằm ở khu Fountain Valley với giá gần 1,2 triệu USD

chụp màn hình

Diễn viên Cô gái bán khoai lang nướng kể thời điểm đó cô chỉ ghé ngang nên không mang theo giấy tờ nhà, không chứng minh được đây là cơ ngơi của mình. “Cảnh sát kêu ra khỏi nhà vì chuyện này phải ra tòa mới biết nhà của ai. Cảnh sát họ tránh sự ồn ào thì đuổi mọi người ra ngoài, chứ không phải tôi làm gì sai mà họ trục xuất", cô chia sẻ. Bà mẹ một con nói thêm, khi đó vụ việc được quay lại và tung lên mạng xã hội nên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thúy Nga cho biết sau khi làm việc thì ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết. “Đối với tôi đây là bài học quá lớn. Tôi tự hứa trong lòng mình phải tỉnh táo một chút chứ cái gì cũng tin người thì rất khổ", cô nói. Nữ diễn viên cũng cho hay, mình lên tiếng vì có những đồn đoán không đúng. "Tôi lên tiếng không phải để minh oan mà để rạch ròi câu chuyện. Để mọi người hiểu rằng tôi không phải là người lừa gạt", nữ diễn viên hài khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.