Tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa ở TP.HCM

27/04/2023 11:08 GMT+7

Ngày 27.4, lực lượng chức năng UBND xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi, TP.HCM) thông báo tìm cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 45 ngày 24.4, UBND xã Tân Phú Trung tiếp nhận trình báo của bà Văn Thị Phương (47 tuổi, ngụ H.Củ Chi) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi phía trước cổng chùa Liên Trì (thuộc ấp Chợ, xã Tân Phú Trung). Hiện chưa có ai đến nhận lại bé.

TP.HCM: Tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa - Ảnh 1.

Khu vực nơi phát hiện bé gái sơ sinh

T.K

Bé gái sơ sinh khoảng 7 đến 10 ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,5 kg; không có thương tật, dị tật trên cơ thể. Khi được phát hiện, bên cạnh bé có 2 túi ni lông màu đen, 1 giỏ xách bằng nhựa màu đỏ chứa các vật dụng như: khăn, gối, vớ, tã vải... và một bao thư có 2 triệu đồng tiền mặt, kèm 1 lá thư tay.

Trong thời gian tìm kiếm cha mẹ đẻ của bé, cơ quan chức năng tạm thời gửi bé gái sơ sinh này vào Cơ sở bảo trợ xã hội Phương Minh (H.Củ Chi) để nuôi dưỡng và chăm sóc.

UBND xã Tân Phú Trung thông báo ai là cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh hoặc biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé, thì liên hệ UBND xã Tân Phú Trung để làm thủ tục nhận con. 

Nếu quá thời hạn 7 ngày tính từ ngày ra thông báo mà không tìm được cha, mẹ đẻ của bé hoặc không ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé, thì UBND xã Tân Phú Trung tiến hành đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.