Tàu sân bay Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam bán giá 210 đồng

24/10/2013 17:40 GMT+7

(TNO) USS Forrestal, siêu tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ, từng tham gia chiến tranh Việt Nam, nay được đem ra bán với giá… chỉ 1 cent (210 đồng).

Hải quân Mỹ ngày 23.10 tuyên bố đã bán tàu USS Forrestal cho bãi phế liệu-xưởng tái chế vật liệu All Star Metals ở bang Texas với giá “bèo” như trên, theo trang tin Huffington Post (Mỹ) ngày 24.10.

USS Forrestal, ngưng hoạt động kể từ năm 1993, là một trong số ba tàu sân bay của Mỹ sẽ "nghỉ hưu" tại bãi phế liệu trên, theo Hải quân Mỹ.

Dự kiến vào cuối năm 2013, USS Forrestal sẽ bị rã ra lấy phế liệu để tái chế.

Khi được hạ thủy vào năm 1954, USS Forrestal được mô tả là chiếc tàu sân bay lớn nhất lịch sử lúc bấy giờ, trị giá lên đến 217 triệu USD (khoảng gần 2 tỉ USD theo tỉ giá tiền tệ hiện nay).

Hồi năm 1967, những vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên boong tàu USS Forrestal do trục trặc kỹ thuật, khi tàu thực hiện sứ mạng tại Vịnh Bắc bộ, ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Vụ tai nạn này đã khiến 134 quân nhân Mỹ tử nạn, 161 người bị thương, và trong số những người sống sót có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông John McCain.

Tàu sân bay này được đặt theo tên ông James Forrestal, cựu Bộ trưởng Hải quân và Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ.

Phúc Duy

>> Mỹ sắp hạ thủy tàu sân bay tối tân nhất
>> Pháp hạ thủy tàu sân bay Mistral cho Nga
>> Triều Tiên dọa 'chôn' tàu sân bay Mỹ xuống biển
>> Nga nhận tàu sân bay Mistral đầu tiên trong tháng 10.2014
>> Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc
>> Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận chung với hải quân Hàn, Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.