Xét xử vụ đánh cờ tiền tỉ

10/07/2012 03:45 GMT+7

Ngày 9.7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xử sơ thẩm vụ đánh cờ ăn thua tiền tỉ, gây xôn xao dư luận.

Xét xử vụ đánh cờ tiền tỉ
Các bị cáo tại phiên tòa

Ra trước tòa có 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Lèo (48 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng), Trần Văn Tân (48 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, trực thuộc Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL) và Đinh Văn Mười (49 tuổi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) bị truy tố cùng tội “đánh bạc”; Ngô Huệ Phấn (46 tuổi, Khu dân cư 5A, P.4, TP.Sóc Trăng) về tội “gá bạc”; Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”, 59 tuổi) và Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng, 27 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng) về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Tân còn bị đề nghị truy tố thêm tội “cưỡng đoạt tài sản”; tòa đã triệu tập 56 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 22.12.2011, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang hai “kỳ thủ” Lèo, Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền tại quán cà phê Thy Tài 2 (P.2, TP.Sóc Trăng). Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ các bị cáo trên. Lèo và Tân khai nhận thường đánh cờ ăn thua bằng vé số. Từ cuối năm 2008 đến ngày bị bắt, Lèo và Tân đánh cờ ăn tiền tại các quán cà phê trên địa bàn TP.Sóc Trăng, ban đầu ăn thua 500.000 đồng/ván, có khi 50 triệu đồng/ván rồi sau đó số tiền ăn thua vọt lên từ 1 - 5 tỉ đồng/ván. Chỉ trong thời gian ngắn, Lèo thua Tân hàng chục tỉ đồng. Trong đó, Tân đã nhận tiền mặt từ Lèo 1,3 tỉ đồng, 6 lượng vàng 24K và 6 thửa đất trên địa bàn TP.Sóc Trăng trị giá 16,1 tỉ đồng. Lèo còn khai nhận thường đánh cờ tướng ăn tiền với Mười. Ban đầu, chỉ ăn thua 50-100 tờ vé số, sau đó tăng lên 5 triệu rồi 50 triệu đồng/ván; mỗi lần đánh từ 6 ván trở lên.

Năm 2011, Lèo thiếu tiền thua cờ không còn khả năng trả; Tân dùng mọi thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần Lèo; đồng thời bàn bạc với Hùng, Truyền đe dọa Lèo để xiết nợ.

Tại phiên xét hỏi, bị cáo Mười thừa nhận nhiều lần đánh cờ với Lèo nhưng lại phủ nhận chuyện đánh cờ ăn tiền với Lèo, “chỉ đánh chơi, ăn vé số”. Đại diện Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, bị cáo Mười quanh co, với nhiều câu trả lời không hợp lý.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lèo thừa nhận hành vi của mình. Lèo nói, lúc đầu đánh cờ ăn vé số với Tân, Mười từ 50 - 100 vé/ván, nhưng dò vé số hoài không trúng nên chuyển sang đánh cờ ăn tiền. Khai nhận với cơ quan điều tra, từ ngày 28.11 đến ngày 8.12.2011, số tiền ăn thua từ 1 - 5 tỉ đồng/ván, nhưng tại tòa, Lèo chỉ thừa nhận mỗi ván ăn thua thấp nhất là 3 triệu đồng và ván cao nhất là 250 triệu đồng.

Bị cáo Phấn thì khai được Tân thỏa thuận giao đi lấy tiền thắng cờ từ Lèo. Phấn đã 3 lần lấy tiền từ Lèo với số tiền 1,2 tỉ đồng, được Tân trả công 400 triệu đồng, ngoài ra Tân còn “ủng hộ” mua vé số 120 triệu đồng.

Hôm nay 10.7, tòa tiếp tục làm việc.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Các "quan" đánh cờ tiền tỉ hầu tòa
>> Vụ quan chức đánh cờ tiền tỉ: Kỷ luật Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng
>> Vụ quan chức đánh cờ tiền tỉ: Đề nghị truy tố 6 bị can
>> Vụ 2 quan chức đánh cờ tiền tỉ: Làm rõ hành vi các đối tượng đòi nợ thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.