Bơi lội Olympic 2020: ‘Siêu kình ngư’ Katie Ledecky bị truất ngôi nội dung 400 m tự do

Giang Lao
Giang Lao
26/07/2021 10:46 GMT+7

Sáng 26.7, trong ngày thi đấu thứ 3 Olympic 2020, đường đua xanh tiếp tục chứng kiến thêm cuộc lật đổ khó tin nữa khi nữ ‘Siêu kình ngư’ Mỹ, Katie Ledecky bị truất ngôi ở cự ly sở trường 400 m tự do.

Katie Ledecky được dự báo sẽ dễ dàng đoạt chiếc HCV thứ 6 trong sự nghiệp tại Olympic của mình, khi cô luôn dẫn đầu ở đợt thi tại vòng loại cự ly sở trường 400 m tự do với thành tích 4 phút 00,45 giây.
Ở đợt bơi chung kết, Katie Ledecky cũng áp đảo các đối thủ khi luôn dẫn trước ở 300 m đầu, nhưng không ngờ cô đã bị đối thủ mới 20 tuổi người Úc, Ariarne Titmus lật đổ ngoạn mục ở 100 m cuối khi thi đấu xuất thần vượt lên ngoạn mục và về đích trước tiên với thành tích 3 phút 56,69 giây, đoạt HCV.

Bất ngờ với quy định về nhận huy chương chỉ có ở Olympic thời Covid-19

Trong khi đó, Katie Ledecky chỉ về nhì với thành tích 3 phút 57,36 giây đành an ủi nhận HCB và chính thức bị truất ngôi từng giành được tại Olympic 2016.
Kết quả này cũng khiến nữ “Siêu kình ngư” Mỹ khó lặp lại thành tích từng đoạt đến 4 HCV tại kỳ thế vận hội Rio 2016, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội nâng cao kỷ lục đoạt HCV ở Olympic trong các nội dung sở trường còn lại như 200 m tự do và 800 m tự do cùng các nội dung tiếp sức.

Nữ kình ngư Ariarne Titmus lật đổ ngoạn mục tượng đài Katie Ledecky của bơi lội Mỹ

Reuters

Trong khi đó, ở nội dung 100 m bướm, nữ kình ngư Maggie MacNeil đoạt chiếc HCV đầu tiên ở Olympic 2020 cho đoàn thể thao Canada khi về nhất với thành tích 55,59 giây, đánh bại đối thủ Trung Quốc Zhang Yufei.
Tương tự, nam kình ngư nổi tiếng của Anh là Adam Peaty cũng đoạt chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Liên hiệp Anh khi bảo vệ thành công chiến thắng ở nội dung sở trường 100 m ếch từng đoạt ở Olympic 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.