Triều Tiên “khoe” tên lửa mới tại lễ duyệt binh?

15/04/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng CHDCND Triều Tiên đã “khoe” một loại tên lửa đạn đạo mới (khác với tên lửa tầm xa phóng thất bại hôm 13.4) tại buổi duyệt binh lớn ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15.4.

(TNO) Các chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng CHDCND Triều Tiên đã “khoe” một loại tên lửa đạn đạo mới (khác với tên lửa tầm xa phóng thất bại hôm 13.4) tại buổi duyệt binh lớn ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15.4.

Theo BBC, các chuyên gia trên cho biết họ cần phải tiến hành thêm nhiều cuộc nghiên cứu đánh giá, thẩm định mới có thể kết luận loại tên lửa này là hoàn toàn mới hay đó là tên lửa đạn đạo tầm xa xuyên lục địa ICBM (có tầm hoạt động trên 5.500 km) mà Triều Tiên đã từng chế tạo.

AP dẫn lời một số người dân Triều Tiên tại buổi duyệt binh ngày 15.4 cho hay đây là lần đầu tiên họ trông thấy tên lửa mới này.

“Qua quan sát, loại tên lửa mới này trông giống loại ICBM, nhưng chúng tôi chưa thể kết luận ngay lúc này”, chuyên gia quốc phòng Nhật Bản Isaku Okabe cho biết.

Trong khi đó, chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc Sohn Young-hwan cho biết loại tên lửa mới này có thiết kế trông giống một tên lửa đạn đạo tầm trung, chứ không phải thiết kế ICBM.


Mẫu tên lửa "bí mật" được Triều Tiên "khoe" trong buổi duyệt binh ngày 15.4 - Ảnh: AFP

Trong nhiều tháng qua, giới quan sát nghi ngờ CHDCND Triều Tiên đang chế tạo một tên lửa lớn và mạnh hơn tên lửa Unha-3 bị phóng thất bại hôm 13.4.

Trong một bài viết trên website 38 North, Nick Hansen - thuộc Trung tâm An ninh và hợp tác quốc tế của Đại học Stanford (Mỹ) - có viết: Hình ảnh vệ tinh và các bức ảnh do phóng viên quốc tế được phép chụp tại khu vực phóng tên lửa Unha-3 cho thấy CHDCND Triều Tiên đã lên kế hoạch chế tạo một loại tên lửa lớn hơn, bởi vì bệ phóng tên lửa lớn hơn nhiều so với yêu cầu cho tên lửa Unha-3.

Theo AP, CHDCND Triều Tiên từng sử dụng những buổi duyệt binh để “khoe” các loại tên lửa.

Điển hình, trong cuộc duyệt binh năm 2010, CHDCND Triều Tiên đã cho thế giới "chiêm ngưỡng" một tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm hoạt động 3.000 - 4.000 km.

Phúc Duy

>> Kim Jong-un phát biểu mừng đại lễ
>> Mỹ hủy viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên
>> Triều Tiên phát đồng phục miễn phí cho sinh viên, học sinh
>> Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại
>> Ông Kim Jong-un nhận chức Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc phòng
>> Nhật cảnh báo trễ về tên lửa Triều Tiên cho người dân
>> Triều Tiên tổ chức đại lễ bất chấp vụ phóng tên lửa thất bại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.