'Quan hệ' với trẻ em mà không biết mình phạm tội

08/05/2014 18:34 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em, tuyên phạt Nguyễn Viết Tương (20 tuổi, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) 11 năm tù.

(TNO) Ngày 8.5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em, tuyên phạt Nguyễn Viết Tương (20 tuổi, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) 11 năm tù.

Đêm 3.11.2013, sau giờ làm việc ở một quán ăn, Tương về nhà trọ ở phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, thì gặp người quen là N.H.T.T (13 tuổi, ở cùng huyện Cư Kuin) đến tìm mình.

Tương cùng T. đi dạo chơi ở công viên rồi sau đó về nhà trọ mượn phòng ngủ và quan hệ tình dục với nhau.

Chiều hôm sau, bố T. đi tìm ở khu nhà trọ, biết chuyện con gái “ngủ chung” nên làm đơn tố cáo Tương đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Tương thành khẩn khai nhận hành vi của mình nhưng lại cho rằng không hề biết việc quan hệ tình dục với T. khi đang độ tuổi trẻ em là phạm tội.

Trung Chuyên

>> Quen qua facebook, nữ sinh bị hiếp dâm, cướp tài sản
>> Hiếp dâm trong quán karaoke
>> Bắt ‘yêu râu xanh’ chuyên hiếp dâm, cướp tài sản nữ công nhân
>> Hiếp dâm con riêng của vợ, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.