Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh

01/06/2012 15:54 GMT+7

(TNO) Cảnh sát ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa phá một đường dây bán trẻ em, giải cứu 31 trẻ sơ sinh bị bắt cóc, theo Ban An ninh công cộng của Bộ Đường sắt Trung Quốc ngày 1.6.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ ban này cho hay, bọn tội phạm đã mua trẻ sơ sinh với giá 8.000-10.000 nhân dân tệ/bé (26-32 triệu đồng/bé) ở Vân Nam và bán các bé lại ở tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông với giá 20.000-50.000 nhân dân tệ.

 Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh
Trung Quốc vừa giải cứu 31 trẻ sơ sinh bị bắt cóc - Ảnh: Reuters


Cảnh sát đã bắt 76 nghi phạm sau khi điều tra ở bảy thành phố thuộc 3 tỉnh từ tháng 11.2011 để phá đường dây buôn bán trẻ em nói trên.
 
Giới chức cho hay đường dây này mang tính gia đình, gồm nhiều thành viên chịu các trách nhiệm khác nhau, từ bắt cóc, mua, vận chuyển, đến giới thiệu bán trẻ sơ sinh.

Văn Khoa

>> Trung Quốc triệt phá hai đường dây buôn bán trẻ em
>> Buôn trẻ em từ Indonesia sang Singapore
>> Vụ giải cứu 4 trẻ em Trung Quốc: 30 giờ căng thẳng
>> Thoát khỏi “địa ngục” ở Trung Quốc
>> Chặn đứng đường dây đưa người sang Malaysia bán dâm
>> Trung Quốc truy quét tội phạm buôn người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.