Apple lãi ròng 8,8 tỉ USD trong quý 2

25/07/2012 14:59 GMT+7

(TNO) Trong quý 2 năm nay, doanh số bán hàng của Apple tăng 23% lên mức 35 tỉ USD; trong khi lợi nhuận ròng tăng gần 21%, lên mức 8,8 tỉ USD, tương ứng 9,32 USD/cổ phiếu.

(TNO) Kết quả kinh doanh của Apple trong quý 2 thấp hơn kỳ vọng của thị trường tài chính phố Wall do kinh tế châu u suy thoái, kèm theo sức tiêu thụ điện thoại iPhone chững lại do người tiêu dùng trông chờ phiên bản mới dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới, Reuters đưa tin ngày 25.7.

Trong quý 2 năm nay, doanh số bán hàng của Apple tăng 23% lên mức 35 tỉ USD; trong khi lợi nhuận ròng tăng gần 21%, lên mức 8,8 tỉ USD, tương ứng 9,32 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại thị trường tài chính phố Wall trước đó lại dự đoán tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ này sẽ đạt 37 tỉ USD về doanh số bán hàng, với lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu đạt 10,36 USD.

Theo Apple, nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng là do lượng hàng tiêu thụ tại châu u không khả quan, đồng thời người tiêu dùng tại nhiều nơi trên thế giới đang trông chờ phiên bản iPhone mới, vốn được dự đoán ra mắt trong tháng 10 tới.

Báo cáo tài chính của Apple cho biết đã bán được 26 triệu iPhone trong quý 2 năm nay, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫu thế, thành tích này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng 29 triệu chiếc của thị trường và doanh số 35,1 triệu chiếc trong 3 tháng đầu năm nay (tức quý 1/2012).

Trong 3 tháng tới, Apple dự đoán sẽ đạt doanh thu 34 tỉ USD, với lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 7,65 USD, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 38,03 tỉ USD, với lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 10,23 USD, theo Reuters.

Hoàng Uy

>> Apple từng định sản xuất iPad màn hình 12 inch
>> Apple ngăn Samsung lôi Steve Jobs vào vụ kiện
>> Hàng Apple tràn lan ở Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ
>> Hệ điều hành của Apple sẽ sớm vượt qua Windows
>> Apple mất 60 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.