Lừa đảo bằng “tin nhắn trúng thưởng”

19/12/2007 23:53 GMT+7

Công an TP Hà Nội và Công an Thái Nguyên vừa bắt quả tang một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức nhắn tin trúng thưởng qua điện thoại di động. Kẻ chủ mưu là Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1987) - trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, là sinh viên cao đẳng ở Thái Nguyên.

Từ đầu tháng 11.2007, một số thuê bao điện thoại di động nhận được tin nhắn "Bạn là khách hàng trúng thưởng thứ 897 của Vinaphone, soạn tin nhắn theo cú pháp NAP Km07 gửi tới số 8730 để nhận 30.000 đồng". Nhiều người nhắn tin không thấy tiền về mà còn bị trừ 15.000 đồng trong tài khoản.

Công an vào cuộc xác minh Vinaphone không có dịch vụ khuyến mãi như trên, và tài khoản "Km07" được khách hàng tên ZANG đăng ký lập từ đầu tháng 10.2007 tại Công ty Intecom thuộc Trung tâm truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC). Đây là dịch vụ thanh toán tiện ích: khách hàng đăng ký mở tài khoản, nạp tiền vào tài khoản là có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến như mua đồ cho game online, mua bán điểm ảo... Lợi dụng sự cả tin của người dùng điện thoại, Việt Anh và một số người bạn đã dùng điện thoại di động nhắn tin đến nhiều máy (phần lớn là những số điện thoại bất kỳ) với mục đích lừa đảo. Từ ngày 7.10 -18.11, Việt Anh đã nhắn hàng trăm tin nhắn và 395 người đã gửi 422 tin vào tài khoản "Km07" với số tiền gần 7 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an còn xác định một đồng phạm với Việt Anh là Trần Văn Thảo (sinh năm 1988, trú ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.