Binh sĩ không được mang thai

20/12/2009 23:13 GMT+7

Chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq - thiếu tướng Anthony Cucolo đã ban hành lệnh cấm quân nhân nữ trong lực lượng do ông chỉ huy mang thai. Tướng Cucolo tuyên bố rằng bất kỳ ai có thai có thể phải đối mặt với những hình phạt, bao gồm bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự và bị giam giữ, theo BBC.

Chính sách quân sự hiện hành quy định những binh sĩ mang thai phải rời khỏi vùng chiến sự Iraq trong vòng 14 ngày kể từ khi bị phát hiện có thai. Điều này đã gây ra sự thiếu hụt nhân sự. Ông Cucolo cho rằng những người lính đã lập gia đình, khi ở vùng chiến sự nên tạm ngưng chuyện chăn gối hoặc có những biện pháp phòng ngừa. Hãng tin BBC dẫn lời tướng Cucolo: "Tôi được giao nhiệm vụ và được cấp số binh sĩ để thực hiện nhiệm vụ đó, do vậy tôi cần tất cả họ. Tôi sẽ làm mọi biện pháp để giữ tất cả quân lính khỏe mạnh và sẵn sàng cùng với tôi hoàn thành nhiệm vụ trong 12 tháng chúng tôi ở vùng chiến sự".

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.