Gần 20 năm sống với quả tim vỡ

08/12/2011 00:49 GMT+7

Ngày 7.12, bệnh nhân Vũ Đình L., 21 tuổi ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đã được các bác sĩ Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) phẫu thuật sau 19 năm sống với trái tim bị dập một phần.

Ngày 7.12, bệnh nhân Vũ Đình L., 21 tuổi ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đã được các bác sĩ Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) phẫu thuật sau 19 năm sống với trái tim bị dập một phần.

Gia đình anh L. cho biết, năm 2 tuổi L. bị trâu húc thẳng ngực. Sau đó L. vẫn học tập, làm việc bình thường chỉ đôi lúc cảm thấy tức ngực, khó thở. 19 năm qua những cơn đau nhói xuất hiện nhiều hơn và khoảng một tháng trở lại đây L. mới đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Chụp X quang cho thấy quả tim phình to bất thường, bị đẩy hoàn toàn sang bên phải khoảng 15 cm và bị bao phủ bởi khối máu đông và dịch to gấp 3 lần quả tim bình thường.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị phẫu thuật tim mạch, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, thông thường vỡ tim sẽ gây chèn ép cấp tính, mạng sống chỉ tính từng phút từng giờ nếu không được cấp cứu kịp thời. Trong khi đó bệnh nhân này chung sống với thương tổn trên suốt gần 20 năm!

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.