Không thiếu đường trong năm 2012

05/06/2012 12:13 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp báo chiều 4.6, Bộ Công thương cho biết hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2012 của VN theo cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là 70.000 tấn.

(TNO) Tại cuộc họp báo chiều 4.6, Bộ Công thương cho biết hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2012 của VN theo cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới  (WTO) là 70.000 tấn.

Theo đó, Bộ Công thương cũng đã cấp phép cho nhập khẩu 30.000 tấn đường.

Số hạn ngạch còn lại sẽ sẵn sàng cấp phép cho nhập khẩu khi trong nước thiếu đường.

Bộ Công thương cũng cho biết sẽ không có chuyện thiếu đường trong năm nay bởi nhu cầu tiêu thụ đường trong nước cả năm 2012 ở mức từ 1,45 - 1,5 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng sản xuất đường trong nước khoảng hơn 1,3 triệu tấn và tồn kho năm trước ở mức 100.000 tấn.

Trước đó, Bộ Công thương đã có công văn không đồng ý với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các doanh nghiệp vay lãi suất 0% trong ba tháng để tạm trữ 200.000 tấn đường.

Đồng thời, Bộ này cũng đề nghị không cho phép xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới 100.000 tấn như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

M.Phương

>> Đường thừa, vẫn xin nhập khẩu
>> Chuyện tưởng như đùa
>> Giá đường
>> Xếp hàng mua đường
>> Cảnh báo việc tìm đối tác nhập khẩu đường tại Thái Lan
>> Vô lý giá đường
>> Giá đường tăng cao vô lý!
>> Thực trạng đáng báo động của ngành mía đường Việt Nam
>> Lại “sốt” giá đường!
>> Nhập khẩu đường năm 2006: Dành 30% cho 7 DN kinh doanh đầu mối trên cả nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.