Trung Quốc chống cúm gia cầm

07/11/2005 08:23 GMT+7

Ngày 6/11, chính quyền huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã huy động các binh sĩ tham gia phòng chống cúm gia cầm.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan sau khi gần 9 ngàn con gà tại đây lăn ra chết vì nhiễm vi-rút H5N1. Bộ Nông nghiệp đã gửi tới tỉnh 60 triệu liều vắc-xin để tiêm cho các loài gia cầm khỏe mạnh ở các vùng lân cận. Chính quyền Liêu Ninh cũng chi 10,5 triệu USD để bồi thường cho nông dân. Riêng tỉnh Hồ Nam cấm nuôi lẫn lộn nhiều loài vật với nhau. Bắc Kinh thì ra lệnh tiêm vắc-xin phòng dịch cho tất cả các loài vật, kể cả vật nuôi trong gia đình. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đang xem xét chi 2,54 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới vào năm tới để hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu chống các dịch bệnh truyền nhiễm như cúm gia cầm tại các nước đang phát triển.

C.Y
(AFP, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.