Phản hồi thông tin về dự án 15,4 triệu USD tại Quảng Nam

27/12/2008 01:55 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa nhận được báo cáo đặc biệt của Ban điều phối dự án chỉ đạo tư vấn (BVI), cùng hai nhà tài trợ là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Cộng hòa Pháp (AFD) phản hồi những thông tin sai sự thật về dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Tam Kỳ.

Như Thanh Niên số ra ngày 30.11 đã thông tin, đây là dự án do ADB và AFD tài trợ với tổng vốn đầu tư 15,4 triệu USD. Ngay sau khi khởi công, UBND tỉnh nhận được đơn thư nặc danh, đặc biệt là việc phát tán thông tin trên mạng sai sự thật về dự án này. Các cơ quan cơ quan chức năng của tỉnh, Ban Điều phối  dự án, ADB và AFD đã rà soát, thẩm tra, khẳng định công tác đấu thầu tuyển chọn nhà thầu thi công công trình thoát nước tại Tam Kỳ là minh bạch, công bằng, được thực hiện theo đúng hướng dẫn của ADB, AFD. Riêng ADB còn thành lập đoàn thẩm tra riêng và Giám đốc quốc gia của ADB, ông Aymi Konishi đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ “ngân hàng đã kết thúc việc thẩm tra liên quan tới những vấn đề mà tác giả nặc danh cáo buộc các cán bộ Ban quản lý dự án và nhà thầu thắng thầu ở tiểu dự án Tam Kỳ đã âm mưu thông thầu là không có cơ sở và không đúng sự thật”.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.