Quảng Ngãi: Phê bình lãnh đạo 5 huyện, thành phố chưa xây dựng phương án phòng chống dịch cúm gia cầm

01/01/2007 23:49 GMT+7

Ngày 1.1, tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nhằm triển khai kế hoạch phòng chống tái phát dịch cúm gia cầm, ông Trương Ngọc Nhi - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh cho biết: Việc mua bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không qua kiểm dịch thú y ở Quảng Ngãi hiện vẫn còn phổ biến; các địa phương còn bỏ ngỏ công tác kiểm tra, giám sát ấp nở và nuôi mới thủy cầm.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương coi việc phòng chống dịch cúm gia cầm là việc trọng tâm, cấp bách trong quý I năm 2007; đồng thời nghiêm túc phê bình lãnh đạo các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tây Trà, Trà Bồng và TP Quảng Ngãi vì chưa xây dựng phương án phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2007.

 Thái Anh - Hiền Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.