Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần VIII: Phấn đấu tăng GDP bình quân 14,6%/năm

26/11/2005 23:42 GMT+7

Hôm 25/11, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần VIII nhiệm kỳ 2005 - 2010 với 288 đại biểu tham dự đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà tham dự và chỉ đạo đại hội.

Mục tiêu 5 năm tới của Trà Vinh là phấn đấu tăng GDP bình quân 14,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 750 USD/năm, xuất khẩu đạt 200 triệu USD, huy động vốn đầu tư toàn xã hội 21.000 tỉ đồng, 97% hộ được sử dụng điện, 95% hộ được dùng nước sạch...

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Trà lưu ý Đảng bộ Trà Vinh cần tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đặc biệt chú trọng ngành thủy sản, chuyển mạnh nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; quan tâm đầu tư công nghệ để thúc đẩy phát triển, phấn đấu để Trà Vinh không còn là một tỉnh nghèo. Ông Phạm Văn Trà cũng đặc biệt lưu ý Đảng bộ tỉnh cần chăm lo thật tốt đời sống bà con dân tộc Khmer; phát huy tốt dân chủ cơ sở...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 49 ủy viên. Ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên T.Ư Đảng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy, các ông Trần Hoàn Kim và Thạch Hel đắc cử chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Trần Huỳnh Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.