Bản án nghiêm cho kẻ giết vợ

16/12/2004 23:06 GMT+7

Ngày 16/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Hợp (45 tuổi, quê ở Thanh Hóa) 20 năm tù về tội "giết người".

Đầu năm 2004, xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình, Lê Thị Xen (vợ Hợp) cùng các con chuyển vào Nam sinh sống. Sáu tháng sau, Hợp cũng từ Thanh Hóa tìm đến ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang) chung sống với vợ con nhưng rồi lại xảy ra cự cãi và Xen có lớn tiếng đuổi Hợp về Bắc. Trong lúc tức giận, Hợp đã dùng dây xiết cổ vợ đến chết.

* Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ vô cớ giết người. Sáng 15/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Bảy (39 tuổi, quê Thanh Hóa) mức án tù chung thân về tội "giết người"; 3 bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Dũng (19 tuổi), Lê Phi Hùng (22 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (46 tuổi) lãnh các mức án từ 12 đến 15 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng". Đây là "kết quả" cuối cùng của một vụ đòi "tiền cọc mua bán đất" xảy ra hồi tháng 10/2003. Lúc đó, khi Nguyễn Mạnh Hà cùng Ngô Ngọc Đạt đến nhà Thành đòi lại 20 triệu đồng mà Hà đã đặt cọc cho Thành để mua đất thì bất ngờ bị đánh; trong lúc xô xát Lê Văn Bảy đã đâm chết Ngô Ngọc Đạt.

N.M.H - Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.