Đâm người yêu, lãnh án chung thân

22/03/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 21.3, TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân đối với Bùi Tiến Hiệp (23 tuổi, quê Phú Thọ) về tội giết người. Khoảng tháng 8.2012, Hiệp vào TP.HCM làm thuê và yêu chị T.T.T.H. (giáo viên mầm non).

Sau đó, chị H. đòi chia tay nhưng Hiệp không đồng ý. Ngày 9.6.2013, chị H. nhờ một người bạn đóng giả người yêu mới gọi điện thoại cho Hiệp đề nghị đừng làm phiền. Hiệp tức giận nảy sinh ý định giết chết chị H. rồi tự sát.

Sáng 17.6.2013, Hiệp mang theo dao đến quán bánh cuốn đợi chị H. đi ngang qua, Hiệp chạy ra chặn đầu xe rồi dùng dao đâm 12 nhát vào người chị H. rồi tự sát. Thấy cả hai nằm bất động, nhiều người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Chị H. bị thương tật 91%, còn Hiệp 32%.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.