Một bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa

05/05/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Vừa mở cổng chùa, các ni cô của chùa Bửu Trì (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã phát hiện một em bé đang ngủ say sưa, bị bỏ rơi bên vệ đường.

Em bé bị bỏ rơi sáng 5.5 trước cổng chùa Bửu Trì d
Em bé bị bỏ rơi sáng 5.5 trước cổng chùa Bửu Trì 

Chiều ngày 5.5, ni cô Tâm Niệm - trụ trì chùa - cho biết, em bé trên được phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.

Bé nặng khoảng 7 kg, được quấn trong chiếc khăn cũ, đang ngủ li bì.

Sau khi phát hiện sự việc, chùa Bửu Trì đã trình báo Công an P.Xuân Khánh đồng thời cung cấp hình ảnh camera đặt trước cổng chùa cho công an để điều tra người bỏ rơi bé.

Chiều cùng ngày, các ni cô cũng đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám bệnh vì bé bị ho, sốt.

Theo ni cô Tâm Niệm, từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 5 em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì và được các ni cô ở đây cưu mang, nuôi dưỡng.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Khuất tất khi tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi
>> Giành giật sự sống cho em bé bị bỏ rơi tại Hạ Long
>> Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đường phố Hạ Long
>> Một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường
>> Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.