Thông tin đi lại

31/12/2005 23:49 GMT+7

* Giảm giá vé xe Tết Bính Tuất cho học sinh, sinh viên. Xe khách Phương Trang hoạt động tại Bến xe Ngã tư Ga (TP.HCM) cho biết, sẽ tăng cường xe loại I - 45 chỗ, máy lạnh, ti vi, nước uống và khăn lạnh để phục vụ khách đi Quảng Nam, Đà Nẵng trong dịp Tết.

Giá vé TP.HCM - Quảng Nam (Bến xe Nam Phước) ngày thường 150.000 đồng/vé; trong dịp Tết 250.000 đồng/vé (đối với khách đi từ 20 - 23 tháng chạp và từ mùng 4 - 20 tháng giêng), 350.000 đồng/vé (từ 24 - 28 tháng chạp). TP.HCM - Đà Nẵng (Bến xe Đà Nẵng) vé ngày thường 200.000 đồng/vé; ngày Tết 300.000 đồng/vé (từ 20 - 23 tháng chạp và từ mùng 4 - 20 tháng giêng), 400.000 đồng/vé (từ 24 - 28 tháng chạp). Khách mua từ 5 vé trở lên sẽ được giao vé tận nhà, đồng thời sẽ giảm 30% giá vé cho sinh viên, học sinh về quê nghỉ Tết. (M.Vọng)

* Ngày 31/12/2005, Công ty TNHH Thiên Phú đã khai trương tuyến xe khách chất lượng cao (xe Toyota 16 chỗ), từ Bến xe miền Đông (TP.HCM) đi Vũng Tàu và ngược lại. Xe xuất bến liên tục từ 4h30 đến 17h30, khoảng cách giữa 2 chuyến là 25 phút; những ngày cao điểm khoảng cách mỗi chuyến là 15 phút. Giá vé ngày thường 35.000 đồng/hành khách. (M.V- L.Thanh)

* Bến xe miền Tây (TP.HCM) bán vé trước cho hành khách đi xe Tết Bính Tuất. Hai địa điểm bán vé trước là: Bến xe Chợ Lớn (quầy vé Tân Thanh) - điện thoại 8548832; Bến xe miền Tây (quầy vé Cần Thơ) - điện thoại 7510524. Hành khách mua vé lẻ, vé tập thể, đi vào các ngày từ 19/1 - 27/1/2006 (tức 20 - 28 tháng chạp âm lịch) có thể mua vé tại 2 địa điểm trên từ 7h30 - 16h30 mỗi ngày, bắt đầu từ 9/1 đến 23/1/2006. Vào 4 ngày cận Tết (từ 25/1 đến 28/1/2006), Bến xe miền Tây bán vé 24/24. Bến xe miền Tây còn có hình thức bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của khách hàng, đối với các tập thể có số lượng khách từ 25 người trở lên, đi cùng một tuyến (liên hệ điện thoại 7510524). Ngoài giá vé, hành khách còn phải trả chi phí vận chuyển trong nội thành là 3.000 - 5.000 đồng/người. (Mai Vọng)

* Từ ngày 31/12/2005 đến hết 18/1/2006, Bến xe miền Đông tổ chức bán vé trước cho tập thể và cá nhân đi xe trong dịp Tết Bính Tuất. Quầy bán vé trước tại Bến xe miền Đông hoạt động từ 7 - 16h hằng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Cá nhân mua vé lẻ còn có thể mua vé trước tại số 14C Cách Mạng Tháng Tám, Q.1, bán vé từ 7 - 11h. Từ 19/1 - 28/1 (tức 20 - 29/12 âm lịch), Bến xe miền Đông chỉ bán vé đi ngay, trực tiếp tại quầy vé Bến xe miền Đông, từ 4h - 24h trên tất cả các tuyến, không bán vé trước. Trong các ngày cao điểm từ 24 - 28/12 âm lịch, Bến xe miền Đông phục vụ 24/24 giờ. (M.V)

* Quảng Nam: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam ngày 29/12 cho biết kế hoạch vận tải phục vụ hành khách dịp Tết bắt đầu từ 22/1 đến 13/2/2006 (tức 26 tháng chạp âm lịch đến 16 tháng giêng). Có khoảng 100 xe hoạt động trên tuyến Quảng Nam - TP.HCM, tỉnh còn bố trí nhiều điểm bán vé tại địa phương thuận tiện cho hành khách mua vé đi lại trong dịp Tết. (H.X.Huỳnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.