Tàu chở 35 người bị chìm

25/12/2011 15:55 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 14 giờ ngày 25.12, một chiếc tàu từ đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) đang trên đường quay vào đất liền, khi gần cập cảng Cửa Đại thì bị chìm.

(TNO) Vào khoảng 14 giờ ngày 25.12, một chiếc tàu từ đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) đang trên đường quay vào đất liền, khi gần cập cảng Cửa Đại thì bị chìm.

Theo thông tin ban đầu Thanh Niên Online nhận được, trên tàu chở khoảng 35 người.

Đây là tàu của Đồn biên phòng B70 thuộc xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Số người trên tàu được xác định là bộ đội của đồn biên phòng xuất quân, một số bộ đội vào đất liền để đi học và người dân của xã đảo này xin “quá giang” theo tàu vào đất liền.

Hiện có 6 người đi trên tàu được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương (Hội An), trong đó 4 người đã dần bình phục, 1 người vẫn đang cấp cứu và 1 người đã tử vong.

Tại Bệnh viện Hội An, bác sĩ Trương Văn Thế, Phó giám đốc bệnh viện cho hay, đến 15 giờ 30 phút, bệnh viện đã tiếp nhận 18 nạn nhân, đang tiến hành cứu chữa. Chưa có tình trạng nào quá nguy kịch.

Số người còn lại đang được lực lượng cứu hộ của Hội An và Quảng Nam tổ chức tìm kiếm.

Theo người dân địa phương, cảng Cửa Đại là nơi hết sức nguy hiểm, là vùng biển khá sâu và nước lớn.

Hiện thời tiết ở Hội An khá lạnh (17 độ C), gió và sóng khá lớn nên việc tìm kiếm là hết sức khó khăn.


Rất đông người dân đổ ra bãi biển Cửa Đại, nơi những nạn nhân vụ chìm tàu được đưa về - Ảnh: H.Trà


Ngóng chờ những nạn nhân còn đang mất tích - Ảnh: D.Hiền

Đến 17 giờ chiều nay, công tác cứu hỗ vẫn được tiếp tục, thế nhưng, vẫn còn 5 nạn nhân chưa tìm thấy.

Trong 5 nạn nhân hiện chưa tìm thấy, có 3 sĩ quan và 2 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

Theo lực lượng cứu hộ, với thời tiết lạnh, biển động, sóng lớn, khu vực xảy ra tai nạn lại nằm ở vị trí cửa biển, nên những trường hợp sống sót đến thời điểm này là khá hy hữu.

Người tử nạn trong vụ chìm tàu cũng được xác định là bà Nguyễn Thị Phương - Trạm trưởng trạm y tế của xã đảo Tân Hiệp.

Được biết, chiếc tàu gặp nạn có công suất 60CV, nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu được xác định là do gãy bánh lái, mất kiểm soát và chìm dần.


Bộ huy quân sự tỉnh Quảng Nam chờ tin các chiến sĩ bị nạn - Ảnh: Diệu Hiền


Đến thăm các chiến sĩ bị nạn - Ảnh: H.Trà


Các chiến sĩ hầu hết là đồng bào người Cơtu - Ảnh: H.Trà


Người dân tập trung nghe ngóng tin người thân - Ảnh: Diệu Hiền


Những chiến sĩ này chỉ mới nhập ngũ được vài tháng - Ảnh: H.Trà


Thăm hỏi các nạn nhân - Ảnh: H.Trà


Tàu bị nạn có công suất và thiết kế như chiếc này - Ảnh: Diệu Hiền


Lên đường cứu nạn - Ảnh: Diệu Hiền

Hữu Trà - Diệu Hiền - Trương Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.