Anh bàn giao Basra cho Iraq

16/12/2007 23:41 GMT+7

Quân đội Anh hôm qua đã chính thức trao quyền bảo an tại thành phố Basra ở miền nam Iraq cho chính quyền địa phương, theo Reuters. Như vậy, đến nay đã có 9 trong tổng số 18 tỉnh ở Iraq được lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy bàn giao cho chính quyền Baghdad.

Hiện có một số mối hoài nghi rằng lực lượng của Iraq khó có thể bảo vệ an ninh cho thành phố nằm giữa "vựa dầu lửa" này. Tuy nhiên, cả giới chức quân sự Anh lẫn chính quyền địa phương đều khẳng định rằng tình hình an ninh đã được cải thiện nhiều và đã đến lúc thực hiện việc chuyển giao này. Vụ bàn giao trên cũng là bước đi nằm trong kế hoạch cắt giảm quân tại Iraq của Chính phủ Anh. Sau khi lực lượng do Mỹ đứng đầu lật đổ được chính phủ của Tổng thống Saddam Hussein tại Iraq, Anh có tới 40.000 quân tại quốc gia vùng Vịnh. Sau đó, số quân đã được giảm dần xuống con số hiện nay là 4.500 và sẽ tiếp tục giảm còn 2.000 quân nhân vào mùa xuân sắp tới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2003, 174 lính Anh đã tử trận tại Iraq.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.