Mở bưu kiện để tính thuế không có mặt chủ nhân có đúng không ?

16/12/2006 23:16 GMT+7

Thứ ba ngày 12.12.2006, tôi đến Bưu cục TP.HCM theo lần gọi đầu tiên để lãnh thùng quà biếu từ Pháp. Trên giấy mời có ghi số tiền phải đóng thuế là 126.217 đồng. Tôi hỏi đó có phải là tiền thuế không thì nhân viên bưu điện quầy số 15 trả lời đúng. Tôi lại hỏi làm sao biết thùng quà biếu có gì để áp giá biểu thuế phải đóng thì được trả lời đó là vấn đề của hải quan. Sau khi làm thủ tục nhận bưu phẩm tôi mới biết là thùng quà biếu đã bị mở ra trước và nhân viên hải quan chiếu theo đó để tính thuế.

Không hài lòng với việc thùng quà đã bị khui ra khi không có mặt của khách hàng, tôi thắc mắc với cô nhân viên bưu điện thì được trả lời là quy định như thế. Tôi thật sự bị hụt hẫng vì cách làm việc của hải quan.

Theo tôi được biết thì những lần lãnh trước nhân viên bưu điện đem thùng quà ra trước mặt khách và khách tự khui thùng để kiểm tra, sau đó chỉ đóng lệ phí và đem về nhà. Nhưng theo quy định mới (theo lời giải thích của cô nhân viên bưu điện) thì hải quan có quyền mở thùng quà ra trước để kiểm tra không cần sự có mặt của chủ nhân hợp pháp. Điều này tôi thấy không hợp lý vì: Trong trường hợp tôi không biết là quà có gì thì (nói dại) số quà "không còn đầy đủ" (sau khi hải quan tự khui thùng) làm sao tôi biết được? Trong trường hợp tôi biết là quà gì, số lượng bao nhiêu thì khi kiểm tra lại không đủ tôi biết khiếu nại ra sao?

Mong Báo Thanh Niên hỏi giùm (tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch số 010168 ngày 7.12.2006, biên lai thuế số 0035679 ngày 12.12.2006, hóa đơn GTGT dịch vụ bưu chính số756432 ngày 12.12.2006).

Nguyễn Hường (huonguyen...@yahoo.com)

Bài tham gia trang này xin gửi về: Hoàng Hải Vân, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: hoanghaivan@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.