Cả bọn vào tù vì ma túy

13/04/2012 03:44 GMT+7

Hôm qua 12.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Tạ Văn Thành (45 tuổi, quê Hải Dương) và Tạ Văn Sinh (em ruột Thành) mỗi bị cáo 20 năm tù, Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, vợ Thành, quê Đồng Tháp) 17 năm tù, Lê Tiến Sỹ (trú Q.12, TP.HCM) 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. HĐXX còn phạt tiền các bị cáo từ 5 - 20 triệu đồng.

Hôm qua 12.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Tạ Văn Thành (45 tuổi, quê Hải Dương) và Tạ Văn Sinh (em ruột Thành) mỗi bị cáo 20 năm tù, Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, vợ Thành, quê Đồng Tháp) 17 năm tù, Lê Tiến Sỹ (trú Q.12, TP.HCM) 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. HĐXX còn phạt tiền các bị cáo từ 5 - 20 triệu đồng.

Ngày 11.3.2010 trên QL1A (TX.Long Khánh, Đồng Nai), lực lượng chức năng bắt quả tang vợ chồng Thành dùng ô tô vận chuyển 1.843 viên ma túy tổng hợp về TP.HCM tiêu thụ. Số ma túy này Sinh mang từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giao cho Hương. Khi về đến Đồng Nai, Hương gọi Thành ra áp tải. Truy xét mở rộng, công an còn bắt giữ thêm Sỹ là một mắt xích của đường dây này.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.