Mỹ đạt thỏa thuận bán tên lửa cho UAE

31/12/2011 13:36 GMT+7

(TNO) Mỹ đã đạt được thỏa thuận trị giá 3,48 tỉ USD bán tên lửa và công nghệ liên quan cho UAE, một đồng minh thân cận của Washington tại khu vực Trung Đông, hãng AP đưa tin.

(TNO) Mỹ đã đạt được thỏa thuận trị giá 3,48 tỉ USD bán tên lửa và công nghệ liên quan cho UAE, một đồng minh thân cận của Washington tại khu vực Trung Đông, hãng AP đưa tin.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little đã công bố thương vụ trên vào tối 30.12.

Ông Little nhấn mạnh Mỹ và UAE có mối quan hệ quốc phòng vững chắc và cả hai nước quan tâm đến việc đảm bảo một khu vực Vịnh Persia “an toàn và ổn định”.

UAE nằm đối diện Iran trên eo biển Hormuz, nơi hải quân Iran đang tiến hành cuộc tập trận dài ngày.

Thỏa thuận bao gồm 96 tên lửa, cùng với công nghệ bổ trợ và sự trợ giúp huấn luyện mà quan chức Mỹ khẳng định sẽ củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ tên lửa của quốc gia này.

Cảnh giác trước ảnh hưởng và năng lực quân sự ngày càng được khẳng định của Iran, Mỹ đang ra sức tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa của các đồng minh, bao gồm một thỏa thuận trị giá 1,7 tỉ USD nâng cấp tên lửa Patriot cho Ả Rập Xê Út và việc bán cho Kuwait 209 tên lửa Patriot trị giá khoảng 900 triệu USD.

Khang Huy

>> Iran thông báo thử tên lửa tầm xa
>> Eo biển Hormuz dậy sóng
>> Tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng tập trận của Iran
>> Mỹ cảnh báo Iran không được phong tỏa eo Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.