Kỷ lục thế giới thứ 2 của môn điền kinh bị phá ở Olympic 2020

Giang Lao
Giang Lao
03/08/2021 11:47 GMT+7

Sáng 3.8 (giờ VN), nam VĐV người Na Uy, Karsten Warholm phá sâu kỷ lục thế giới nội dung 400 m vượt rào do chính mình mới thiết lập gần 1 tháng nay để lần đầu đoạt HCV Olympic.

Đây là kỷ lục thế giới thứ 2 ở môn điền kinh bị phá tại Olympic 2020, sau nội dung nhảy 3 bước của nữ VĐV người Venezuela, Yulimar Rojas.
Ở nội dung 400 m vượt rào nam thi đấu chung kết sáng 3.8, VĐV Karsten Warholm về nhất với thành tích 45,94 giây, đánh bại các đối thủ Rai Benjamin (Mỹ, về nhì với thành tích 46,17 giây) và Alison dos Santos ( Brazil, về thứ 3 với thành tích 46,72 giây).
Thành tích 45,94 giây của Karsten Warholm đã phá sâu kỷ lục do chính anh mới thiết lập ngày 1.7 tại Oslo, Na Uy là 46,70 giây (cũng vượt qua kỷ lục cũ của VĐV Kevin Young, Mỹ thiết lập tại Barcelona 1992 là 46,78 giây).
Vì vậy, khi về đích, Karsten Warholm thực sự kinh ngạc với chiến tích của mình nên đã xé áo ăn mừng, bởi anh cũng là người mang về chiếc HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Na Uy tại Olympic 2020 sau chiếc HCV của Kristian Blummenfelt trong môn 3 môn phối hợp cá nhân đoạt được ngày 26.7.
Ngoài ra, thành tích đoạt HCV ở Olympic 2020 của Karsten Warholm trong nội dung sở trường 400 m vượt rào cũng là để khẳng định vị thế của VĐV này khi anh cũng đã đoạt 2 HCV cùng nội dung tại giải vô địch thế giới London 2017 và Doha 2019.

Karsten Warholm thực sự kinh ngạc với chiến tích của mình

AFP

Hiện môn điền kinh đã thi đấu thứ 4 ở Olympic 2020, tính đến trưa 3.8, Ý vẫn dẫn đầu với 2 HCV ngoạn mục của Marcell Jacobs (100 m) và Gianmarco Tamberi (nhảy cao), trong khi Mỹ chỉ mới được 1 HCV của nữ VĐV Valarie Allman trong môn ném đĩa và 5 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 2 tổng sắp môn điền kinh.
Các HCV nội dung còn lại đáng chú ý nữ VĐV người Hà Lan, Sifan Hassan phá vỡ thế thống trị của các VĐV người Ethiopia và Kenya khi đoạt HCV cự ly 5.000 m, và VĐV nam người Ma Rốc, Soufiane El Bakkali đoạt HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật cũng phá vỡ sự thống trị của các VĐV người Kenya sau 9 kỳ Olympic liên tiếp từ năm 1984.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.