Hai người chết do tai nạn giao thông

24/12/2007 22:16 GMT+7

Rạng sáng 24.12, trên tỉnh lộ 675 thuộc địa phận xã Vinh Quang, TX Kon Tum, tỉnh Kon Tum, xe mô tô biển số 82K7-3604 do hai thanh niên người dân tộc Ba Na tên A Ét (19 tuổi) và A Baoh (32 tuổi) trú tại xã Ngọk Bay (TX Kon Tum) điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển số 82K-2544 do tài xế Phùng Văn Trúc (42 tuổi), trú tại TX Kon Tum điều khiển (ảnh) khiến hai thanh niên đi mô tô chết ngay tại chỗ.

 (Tin, ảnh: Nguyên Lộc)

* 2 cán bộ quản lý rừng bị đình chỉ công tác

Hôm qua 24.12 ông Nguyễn Mạnh Đáp - Trưởng ban Quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim (Lâm Đồng) ký quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với ông Nguyễn Đình Đồng (Trưởng trạm bảo vệ rừng Đạ Sar) và ông Nguyễn Đình Thành (Trưởng trạm bảo vệ rừng Lát). Dù cả hai là trưởng trạm bảo vệ rừng, nhưng ông Đồng và ông Thành (là hai anh em ruột) đã thuê người phá rừng đầu nguồn Đa Nhim mà UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Cát Minh thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng (tại tiểu khu 151, P12, Đà Lạt); thậm chí còn hành hung bà Trần Thị Tươi, Giám đốc Công ty Cát Minh vì bà "dám" tố cáo và chụp hình việc tẩu tán gỗ chặt hạ trái phép. (Lâm Viên)

* "Người đẹp" chỉ thích đô la

Anh L.C.Q (37 tuổi, ở Hà Nội) đi công việc tại TP Quy Nhơn (Bình Định) làm quen với một cô gái tên Dung (24 tuổi) ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn). Khuya 23.12, anh Q. đưa "người đẹp" vào khách sạn Rạng Đông (phường Ghềnh Ráng) để tâm sự. Tại đây,  sau một lúc vào phòng tắm, anh Q. quay ra thì không thấy Dung đâu, kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 3 điện thoại di động trị giá 32 triệu đồng và 2.200 USD. Sáng qua 24.12, Dung mang 3 điện thoại di động đến khách sạn Hải Yến, nơi anh Q. đang thuê phòng gửi lại rồi " đánh bài chuồn" cùng với số ngoại tệ trên. (Mai Mai)

* Một công nhân chết trên đường về nhà

Sáng 24.12, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) đã xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân chết của một công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Trước đó, rạng sáng 23.12, người dân thôn 5, xã Tam Xuân, H.Núi Thành phát hiện xác chết bên vệ đường quốc lộ 1A tại địa bàn này. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Trần Văn Chín (29 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Tiến, H.Núi Thành) đi xe máy biển số 43-8879KB, sau khi rời công ty khi đến đoạn đường trên thấy mệt đã dừng lại, nằm nghỉ và đột tử vì không được cấp cứu kịp thời. (H.X.H)

* Cướp táo tợn

Trong lúc anh Trương Văn Tiếp đang ngồi trực bảo vệ ở Công ty Molax Vina trên đường 2B, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân (TP.HCM) thì có một thanh niên giả nhân viên Molax Vina đến yêu cầu mở cửa. Khi Tiếp mở cửa đã bị 4 thanh niên xộc vào khống chế, dùng băng keo dán miệng rồi cướp nhiều tài sản có giá trị hơn 6.000 USD bỏ trốn. (Đào Hồng)

* Anh hùng rơm

Nguyễn Thị Ngọc Giàu (17 tuổi) và bạn đến quán 174 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ăn tối thì có 3 thanh niên ngồi kế bên trêu ghẹo. Giàu gọi Lý Hoàng Vương (27 tuổi, quê Đồng Nai) và hai thanh niên khác mang theo mã tấu đến dằn mặt. Thấy Vương “mang hàng nóng” vào quán, con chủ quán là Phùng Tấn Nhựt (17 tuổi) ra can ngăn đã bị Vương chém gây thương tích. Do bị chém đau, Nhựt dùng dao đáp trả khiến Vương bị thương. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.