Tái tạo đầu bằng chất béo từ dạ dày

01/03/2012 11:19 GMT+7

Tim Barter, 32 tuổi, người Anh, bị chấn thương đầu, vỡ hốc mắt và xương gò má, rơi vào hôn mê do ngã xuống từ một bức tường gạch cao 7,62m. Barter mất một phần sọ do các bác sĩ phải cắt phần đầu bị chấn thương để tránh nhiễm trùng và tụ máu não.

Tim Barter, 32 tuổi, người Anh, bị chấn thương đầu, vỡ hốc mắt và xương gò má, rơi vào hôn mê do ngã xuống từ một bức tường gạch cao 7,62m. Barter mất một phần sọ do các bác sĩ phải cắt phần đầu bị chấn thương để tránh nhiễm trùng và tụ máu não.

 
Anh Barter trước và sau phẫu thuật tái tạo đầu - Ảnh: Daily Mail

Các chuyên gia phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học King đã cấy các mảnh titanium để thay thế các mảnh sọ vỡ, hốc mắt và xương gò má. Sau đó, họ bơm chất béo từ dạ dày của anh vào trong thái dương để lấp đầy những chỗ trống bên trong đầu. Sau phẫu thuật, Barter đã khỏe mạnh trở lại, có thể tham gia các môn thể thao như leo núi đá, chèo xuồng, đánh kiếm...

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.