Chinh phục tòa nhà cao nhất thế giới trong 10 phút

21/11/2005 21:59 GMT+7

P.Crake, 30 tuổi, người Úc đã qua mặt 75 vận động viên khác trên toàn thế giới để trở thành nhà vô địch nam khi chạy bộ 2.046 bậc cầu thang qua 91 tầng của tòa nhà Đài Bắc 101 ở Đài Loan chỉ trong 10 phút 29 giây. Crake cũng từng chinh phục tòa nhà Empire State Building ở New York (Mỹ) cao 381m.

Chức vô địch nữ lần này thuộc về A.Mayr, người Áo, với thành tích 12 phút 38 giây. Giống như Crake, Mayr cũng từng vô địch cuộc đua chinh phục Empire State Building. Cả Crake lẫn Mayr được thưởng mỗi người 6 ngàn USD. Thật đáng tiếc là họ đã bỏ lỡ cơ hội "ẵm" 30 ngàn USD do thời gian leo lên đỉnh Đài Bắc 101 vượt quá quy định 10 phút dành cho nam và 12 phút dành cho nữ. Đài Bắc 101 là tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao 508m nhưng nó sẽ phải nhường lại ngôi vị này cho Trung tâm tài chính thế giới (World Financial Center) ở Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ được xây xong vào năm 2007. (BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.