Dụng cụ phẫu thuật phát nổ, bệnh nhân bị bỏng

08/05/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Một bệnh nhân người Mỹ đã bị bỏng độ hai trong một cuộc phẫu thuật, sau khi dụng cụ phẫu thuật điện tử phát nổ.

Theo New York Post, bác sĩ Jay Yelon đang phẫu thuật mở khí quản cho bệnh nhân Enrique Ruiz ngày 19.4, bỗng dao phẫu thuật phát ra tia lửa châm ngòi bình ô xy phát nổ, cháy dữ dội, khiến cho ông Ruiz (lúc đó đang hôn mê) bị bỏng ở cổ và ngực.

 
Ảnh minh họa tai nạn phát nổ trong lúc bác sĩ đang phẫu thuật - Ảnh: Reuters

Những vụ tai nạn trong phẫu thuật như trên phải được báo cáo lên Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ.

Tuy nhiên, Bệnh viện Lincoln ở thành phố New York (Mỹ) lúc đầu định ém nhẹm vụ việc, báo cáo vụ nổ là vô hại, nhưng sau đó xác nhận đã xảy ra một vụ nổ trong ca phẫu thuật và bệnh nhân đã bị bỏng độ hai.

Hồi tháng 3.2003, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ đã đưa ra cảnh báo về những vụ thiết bị phẫu thuật điện tử bị cháy nổ.

New York Post cho hay có khoảng 500-600 vụ hỏa hoạn trong phẫu thuật hằng năm ở Mỹ, khiến cho khoảng 25-30 bệnh nhân bị bỏng.

Phúc Duy

>> Hai sản phụ tử vong tại bệnh viện
>> Ngành y tế phải chịu trách nhiệm
>> Ấn Độ điều tra vụ sản phụ chết hàng loạt
>> Số tiền nhỏ, hậu quả lớn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.