20 năm Diễn đàn văn học Việt - Mỹ

08/03/2012 03:48 GMT+7

Ngày 7.3, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, đã chủ trì cuộc họp báo về kế hoạch tổ chức hội thảo: Diễn đàn văn học Việt - Mỹ tại Huế, nhân 20 năm kỷ niệm ngày hợp tác giữa Hội Nhà văn VN và Trung tâm William Joiner (Trung tâm nghiên cứu chiến tranh và những hậu quả xã hội) của Mỹ với sự tham gia của nhiều nhà văn VN và các nhà thơ, nhà văn Mỹ.

Ngày 7.3, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, đã chủ trì cuộc họp báo về kế hoạch tổ chức hội thảo: Diễn đàn văn học Việt - Mỹ tại Huế, nhân 20 năm kỷ niệm ngày hợp tác giữa Hội Nhà văn VN và Trung tâm William Joiner (Trung tâm nghiên cứu chiến tranh và những hậu quả xã hội) của Mỹ với sự tham gia của nhiều nhà văn VN và các nhà thơ, nhà văn Mỹ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đánh giá cao việc trước đây Trung tâm William Joiner đã tác động liên tục, mạnh mẽ vào nhiều chính khách Mỹ, vào tầng lớp trí thức và công chúng Mỹ nhằm phá bỏ hàng rào cấm vận đối với VN đồng thời truyền bá các tác phẩm văn học VN vào Mỹ, đưa các nhà văn VN tiếp xúc với công chúng Mỹ. Nhà thơ Kevin Bowen, Giám đốc trung tâm, cho biết: Những năm qua, trung tâm đã mời hơn 100 nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ sĩ VN đến Mỹ giao lưu với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội, báo chí... để các văn nghệ sĩ VN có điều kiện tốt nhất tuyên truyền về đất nước, con người và văn hóa VN với  công chúng Mỹ. Hội thảo tại Huế sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10.3, sau đó đoàn nhà văn, nhà thơ sẽ đi thăm lại chiến trường xưa Quảng Trị, Khe Sanh và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.