Truy bắt băng cướp táo tợn trên sông Sài Gòn - Đồng Nai

08/05/2014 01:00 GMT+7

Theo trung tá Hồ Minh Thanh, Trưởng trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (thuộc Bộ đội biên phòng TP.HCM), từ đầu năm 2014 đến nay, trên các tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai thường xảy ra các vụ trộm, cướp táo tợn trong đêm khuya và rạng sáng.

Theo trung tá Hồ Minh Thanh, Trưởng trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (thuộc Bộ đội biên phòng TP.HCM), từ đầu năm 2014 đến nay, trên các tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai thường xảy ra các vụ trộm, cướp táo tợn trong đêm khuya và rạng sáng.

 Truy bắt băng cướp táo tợn trên sông Sài Gòn - Đồng Nai
Hiệp bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: C.T.V

Nạn nhân là những thuyền viên đi trên sà lan, ghe chở hàng neo đậu trên khúc sông vắng. Băng nhóm trên khoảng 6 người, sử dụng ghe tốc độ cao để gây án. Khi phát hiện mục tiêu, bọn chúng thường kề sát vào ghe, sà lan, sau đó nhảy lên mở khóa để trộm hàng hóa, tài sản. Nếu bị chủ hàng phát hiện, bọn chúng táo tợn dùng dao, mã tấu để khống chế, bắt trói ngay trên ghe, sà lan. Sau đó, bọn chúng ngang nhiên hút dầu, lấy hết những gì có giá trị, rồi tẩu thoát. Băng cướp này đã gây ra hàng loạt vụ án trên sông Sài Gòn, đoạn qua H.Nhà Bè, Q.7, Q.2 và sông Đồng Nai khu vực Q.9 và H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), là nỗi kinh hoàng của các thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu hàng.

Cũng theo trung tá Thanh, do thời gian hoạt động của băng nhóm này thường vào giờ khuya và rạng sáng, địa điểm hoạt động trên sông, phương tiện gây án là thuyền gắn máy mã lực lớn nên rất khó cho công tác theo dõi và bắt quả tang. Bên cạnh đó, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm gây án cũng như nơi tập kết hàng hóa cướp được nên công tác xác minh cũng không dễ dàng.

Trước tình hình trên, Trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phối hợp công an các địa phương, CSGT đường thủy TP.HCM... lên kế hoạch để triệt phá.

Khoảng 2 giờ 45 ngày 5.5, tàu số hiệu SG-6545 đang neo đậu trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) thì bị nhóm cướp đi thuyền máy áp sát, nhảy lên buồng lái dùng dao khống chế và trói anh Nguyễn Thanh Bưởi (25 tuổi), lấy đi 6 bình ắc quy loại lớn, 4 biến thế điện, 1 máy bơm nước và hút hơn 1.000 lít dầu DO. Trên tàu lúc này còn có ông Lại Việt Thanh (49 tuổi) và Nguyễn Trọng Triết (29 tuổi) đang ngủ say, nên sau khi bọn cướp rời tàu, anh Bưởi la lên để ông Thanh và anh Triết thức dậy giải cứu, gọi điện báo Trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng hỗ trợ.

Nhận tin báo, hai ca nô với 6 cán bộ chiến sĩ của Trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng cùng CSGT đường thủy tiến hành truy bắt. Phát hiện có ca nô lực lượng biên phòng truy đuổi, băng cướp tăng tốc hòng chạy thoát. Cuộc truy đuổi kéo dài gần 5 km trên sông Đồng Nai thì băng cướp rẽ vào rạch Cầu Kê (xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch), chạy được một đoạn thì mắc cạn. Lập tức, 5 tên cướp nhảy xuống nước trốn thoát, riêng Nguyễn Thanh Hiệp bị lực lượng chức năng ập đến bắt giữ. Trên đường chạy trốn, băng cướp đã đẩy tang vật cướp trên tàu SG-6545 xuống sông để phi tang.

Trung tá Hồ Minh Thanh cho biết đã hoàn tất hồ sơ, giao Nguyễn Thanh Hiệp (21 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) cùng tang vật để Công an H.Nhơn Trạch tiếp tục điều tra. Từ lời khai của Hiệp, Công an H.Nhơn Trạch đã bắt được Trần Quốc Tấn (20 tuổi) và đang truy bắt những nghi can còn lại.

Công Nguyên

>> Phá băng cướp trên sông Đồng Nai
>> Tạt a xít người yêu, nghi can nhảy sông Đồng Nai tự tử
>> Phạt tù chung thân kẻ giết người cướp của

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.