Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen

11/05/2012 08:17 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.5 (rạng sáng 11.5, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán u, Mỹ ghi nhận sự khởi sắc. Trong khi đó, hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn tại khu vực châu Á tiếp tục giảm.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.5 (rạng sáng  11.5, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán u, Mỹ ghi nhận sự khởi sắc. Trong khi đó, hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn tại khu vực châu Á tiếp tục giảm.

>> Tương lai buồn cho kinh tế Pháp trong quý 2/2012

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng nhẹ 0,3% lên thành 1.357,99 điểm. Dow Jones Industrial tăng nhẹ 0,2% nhưng vẫn chưa lấy lại mốc 13.000 điểm; tạm dừng ở 12.855,04 điểm.

Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,04%. Chỉ số Nasdaq-100 của 100 công ty phi tài chính lớn nhất trên sàn này cũng giảm 0,2% xuống còn 2.616,24 điểm. Cổ phiếu của Cisco System giảm tới 10,38% trong phiên này do công bố những dự báo kinh doanh làm thất vọng giới đầu tư.

 
JPMorgan Chase công bố thua lỗ nhưng không ngăn được cổ phiếu ngân hàng tăng giá - Ảnh: Reuters

Trong phiên này, tuy thị trường có đón nhận báo cáo kinh doanh không khả quan của ngân hàng JPMorgan Chase nhưng cổ phiếu nhóm ngành tài chính - ngân hàng vẫn tiếp tục tăng điểm hàng đầu trong số 24 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500.

Chỉ số S&P 500 Financial tăng 1,5%. Chỉ số KBW Bank với sự góp mặt của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cũng tăng 1%. Một số cổ phiếu tăng giá điển hình như: cổ phiếu Wells Fargo tăng 1,7%; cổ phiếu của US Bancorp tăng 1,4%.

Tại Hội nghị thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về ngân hàng diễn ra tại Chicago (Mỹ), Chủ tịch Ben S. Bernanke phát biểu rằng hệ thống ngân hàng Mỹ đang mạnh dần lên và có “sức đàn hồi” tốt hơn, dù rằng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức về tài chính.

* Tại châu u, nhiều công ty đưa ra dự báo kinh doanh khả quan đã giúp thị trường chứng khoán khu vực này tạm quên những bất ổn tại Hy Lạp và tăng điểm nhẹ.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,6% trong phiên này. Tuy nhiên, so với mức cao nhất của năm nay (ghi nhận phiên 16.3) thì chỉ số này vẫn thấp hơn tới 7,8%.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,25%, lên thành 5.543,95 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,37%, chốt phiên 10.5 ở mức 3.130,17 điểm; DAX của Đức tăng 0,66%, lên thành  6.518 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng mạnh 3,42%; chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,69%; ASE của Hy Lạp cũng tăng 4,2% trong phiên này.

* Tại châu Á, hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự báo đã khiến hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn trong khu vực giảm điểm. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm nhẹ dưới 0,1%.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế trước đó đã kỳ vọng ở mức tăng 8,5%. Thông tin này được công bố đã phần nào gây thêm áp lực đối với chính phủ trong việc nới lỏng các chính sách để thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng kết các thị trường thành viên trong khu vực: chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,39%, xuống còn 9.009,65 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 0,51%, xuống chốt phiên ở mức 20.227,28 điểm.

KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,27%. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 0,07%. S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,48%.

Thu Hạnh

>> Ông Hollande lên, đồng euro tuột
>> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu u?
>> Nhiều nhà lãnh đạo ủng hộ chiến thắng của ông Hollande 
>> Chứng khoán tăng nhẹ
>> Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.