Mỹ cáo buộc Trung Quốc “tăng cường do thám”

21/11/2009 00:08 GMT+7

Theo hãng tin AFP, một báo cáo trình Quốc hội Mỹ hôm 19.11 đã cảnh báo Trung Quốc đang tăng cường hoạt động gián điệp chống lại Mỹ khi quốc gia châu Á này trở nên tinh vi hơn trong vấn đề chiến tranh mạng cũng như việc tuyển mộ gián điệp.

“Trung Quốc đang thay đổi cách thức hoạt động do thám”, AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu an ninh và kinh tế Trung - Mỹ Carolyn Bartholomew. Trong báo cáo, ủy ban đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ hành động đánh sập và xâm nhập các website của Chính phủ Mỹ. Đại tá Gary McAlum thuộc Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ nói với ủy ban rằng Bộ Quốc phòng đã phát hiện 54.640 vụ tấn công trên mạng nguy hiểm đối với các hệ thống của họ trong năm qua, tăng 20% so với năm 2007 và có thể tăng 60% trong năm nay. Các vụ tấn công đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng theo ủy ban trên, phần lớn xuất phát từ Trung Quốc. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.