Trong 1.001 cung bậc cười khác nhau, cái cười mà Hoàng Sơn đem lại cho khán giả có một vẻ dung dị riêng, ẩn chứa sau tiếng cười là tình người, tình đời; cười để rồi biết yêu người, yêu đời hơn. Album gồm 7 tiểu phẩm: Mẹ mãi trông đợi con, Thà rằng như thế, Tại em mà tôi như thế, Em đi chùa Hương, Đón con về, Người tình trăm năm, Một ngày ở sân ga (do Hoàng Sơn sáng tác). Cùng "cười để yêu" với Hoàng Sơn còn có các gương mặt quen thuộc của làng hài TP.HCM như: Cát Phượng, Anh Vũ, Mai Trần...; các ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Lý Hải...
Hạ Minh
Bình luận (0)