Xét xử đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

05/04/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, Viện KSND TP.HCM đề nghị hai án tử hình đối với hai bị cáo trong đường dây mua bán ma túy, thuốc lắc xuyên quốc gia từ Campuchia về VN.

(TNO) Ngày 5.4, Viện KSND TP.HCM đề nghị hai án tử hình đối với hai bị cáo trong đường dây mua bán ma túy, thuốc lắc xuyên quốc gia từ Campuchia về VN.

Theo đó, Lê Thị Thu Thảo (30 tuổi, ngụ Bến Tre) và Phạm Thị Hiền (tự chín Hiền, 41 tuổi, quê An Giang) bị đề nghị mức án tử hình; Trần Ngọc Thịnh (25 tuổi) tù chung thân; Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Lê Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Quốc Phú, Lê Trọng Tấn, Bùi Văn Sơn, Trần Anh Dũng, Phạm Bá Tước từ 18-24 năm tù; Nguyễn Tấn Tài và Lê Thanh Tú từ 4-7 năm tù về một trong các tội "mua bán trái phép chất ma túy", "mua bán trái phép vũ khí quân dụng", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

 
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: L.N

Theo cáo trạng, năm 1998, Thảo từ Bến Tre lên TP.HCM, lấy chồng là một con nghiện. Trong những lần đi mua "thuốc" cho chồng, Thảo bắt đầu biết đến ma túy. Sau khi ly dị chồng, Thảo nhanh chóng trở thành "bà trùm" hàng đá và thuốc lắc.

Đầu năm 2010, thông qua một người đàn ông tên Minh hay qua Campuchia đánh bài, Thảo gặp và kết thân với Phạm Thị Hiền (lấy chồng và sinh sống ở Campuchia từ năm 1983), mưu sinh bằng nghề đổi tiền trong casino.

Bắt được đơn đặt hàng mua hàng đá của Thảo, Hiền móc nối với một số đầu nậu ở Campuchia, tuồn hàng về. Từ đó mỗi lần sang VN, Hiền đều mang theo ma túy, lúc thì vài ngàn viên thuốc lắc, khi mấy trăm gam "hàng đá" giao cho Thảo.
 
Trong các ngày 17 và 21.8.2010, Thảo chuyển cho Hiền 10.000 USD chuyển cho Hiền. Chiều 23.8, Hiền kêu Nguyễn Thị Ngọc Lệ (em dâu của Hiền) qua cửa khẩu Mộc Bài nhận 10.000 viên ma túy tổng hợp đem về giao cho đàn em của Thảo thì bị bắt.

Sáng 9.4, Tòa tuyên án.

Lê Nga

>> Bà Liễu đốt chồng lãnh án chung thân
>> Thua bạc, giết người cướp ô tô
>> Tuyên án tử hình sinh viên buôn ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.