Brazil: 28 tỷ USD cho phát triển khoa học kỹ thuật

20/11/2007 14:23 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo trong 3 năm tới, Chính quyền Brazil sẽ dành 28 tỷ USD để đầu tư cho nền khoa học kỹ thuật của nước này trong nổ lực đẩy mạnh sự cạnh tranh trên trường quốc tế.

Theo đó, một phần số tiền trên sẽ được Nhà nước Brazil tập trung phát triển giáo dục với hàng loạt những viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các trường đại học đẳng cấp quốc tế được xây dựng.

Tổng thống Lula da Silva cho biết, với kế hoạch đồ sộ này, đến năm 2010, thế giới sẽ được chứng kiến một đất nước Brazil giàu đẹp, khoảng cách giàu nghèo tại Brazil được kéo giảm và nhiều cơ hội phát triển khả năng mở ra cho tất cả mọi người. Và đây cũng là một cú hích cho sự tăng trưởng của khu vực Nam Mỹ.

D.B (theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.