Đậu thành rớt do lỗi của... phần mềm

31/05/2012 03:46 GMT+7

Nhiều sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định phản ảnh điểm thi một số môn học từ đậu thành rớt. Vì thế có sinh viên do không kịp cập nhật thông tin đã không tham dự kỳ thi lại lần cuối. Như vậy, phải hơn một năm nữa, các sinh viên này mới có thể thi lại và xét tốt nghiệp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thạc sĩ Nguyễn Hữu Quyền, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: “Phần mềm quản lý và công bố điểm thi của sinh viên trước đây bị lỗi, không tương thích môn học cũng như khi chuyển điểm từ hệ niên chế sang tín chỉ. Trường đã viết lại phần mềm mới nhưng đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Nếu xác định đúng là lỗi của nhà trường, trường sẽ có giải pháp để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, giúp sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đúng thời hạn”.

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.