Xét xử 46 bị cáo gây rối, đốt trụ sở xã

30/11/2009 01:43 GMT+7

Sáng nay 30.11, TAND tỉnh Đồng Nai đưa 46 bị cáo tham gia gây rối trật tự công cộng, đốt trụ sở UBND xã Long Hưng (H.Long Thành) ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, vào ngày 17.2 do bức xúc việc tổ đo vẽ của Trung tâm Kỹ thuật địa chính Đồng Nai dùng sơn đánh số thứ tự trên bia mộ để làm thủ tục giải tỏa dự án đô thị sinh thái kinh tế Long Hưng, nên khoảng 200 người dân kéo đến trụ sở UBND xã gây áp lực, buộc lãnh đạo cam kết không được thực hiện dự án.

Trưa 18.2, Đào Quang Hùng cùng với hàng trăm người kéo đến bao vây trụ sở. Đến 16 giờ 30 phút thì xô xát xảy ra, Hùng cùng với một số người lên lầu, khống chế cả Chủ tịch và Bí thư xã Long Hưng đưa xuống đất làm bùng nổ việc gây rối, đám đông chiếm toàn bộ tầng trệt. Khi công an đến hiện trường giải vây cho cán bộ xã thì đám đông dùng gậy, đá, xăng... chống lại và dùng mồi lửa đốt trụ sở. Phải đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động mới đưa được cán bộ ra ngoài.

Theo kết quả giám định, ngoài tài liệu bị đốt cháy, còn làm thiệt hại cho Nhà nước trên 645 triệu đồng. Ngoài tội danh gây rối trật tự công cộng, nhiều bị cáo còn bị xét xử với các tội danh khác. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 10 - 15 ngày.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.