Một luật sư bị tố cáo chiếm đoạt tài sản

21/10/2004 00:05 GMT+7

Tiếp xúc với phóng viên Báo Thanh Niên sáng qua 20/10, luật sư Lê Bảo Quốc - người đại diện cho Công ty Quốc Tuấn ký hợp đồng thuê 3 chiếc xe ô tô của Công ty cho thuê tài chính II (CTTC II) và Công ty CTTC quốc tế, dẫn đến việc bị Công ty CTTC II khởi kiện ra tòa đòi khoản tiền hơn 600 triệu đồng (sau đó ông Quốc còn bị Công ty CTTC II tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) cho rằng mình chỉ "đứng tên giùm và hưởng phí môi giới".

Ông Quốc phân trần mình là người ký hợp đồng nhưng bị rơi vào "thế kẹt" khi người sử dụng xe lại không đủ tiền thanh toán các khoản phí.

V.K - M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.