"Hiệp sĩ" bắt 2 tên trộm phòng trọ sinh viên

25/02/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Sáng 25.2, các "hiệp sĩ" Bình Dương đã tóm gọn hai người chuyên đột nhập phòng trọ sinh viên (SV) để lấy trộm đồ sau suốt một tuần theo dõi.

(TNO) Sáng 25.2, các "hiệp sĩ" Bình Dương đã tóm gọn hai người chuyên đột nhập phòng trọ sinh viên (SV) để lấy trộm đồ sau suốt một tuần theo dõi.

>> Hàng loạt phòng trọ sinh viên bị trộm đồ dịp tết
>> Chuột “tấn công” sinh viên
>> Trộm lộng hành nhà trọ sinh viên

Thời gian gần đây, nhiều SV Trường đại học Bình Dương (tỉnh Bình Dương) phản ánh với các thành viên trong Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) về tình trạng thường bị cạy cửa nhà trọ lấy mất điện thoại, laptop, bóp tiền...

Dựa trên thông tin SV cung cấp, Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa đã phối hợp với Đội phòng chống tội phạm P.Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một) đi tuần tra các khu nhà trọ SV.

 
Hai tên trộm bị bắt sau khi cuỗm đi hai laptop ở phòng trọ SV - Ảnh: "Hiệp sĩ" Bình Dương cung cấp

Sau một tuần theo dõi, đến sáng 25.2, các "hiệp sĩ" phát hiện hai thanh niên chạy xe Exciter Yamaha có dấu hiệu khả nghi và bám theo.

Qua nhiều tuyến đường, đến Khu 3 thuộc P.Phú Lợi, hai thanh niên này ghé vào bẻ khóa 1 phòng trọ rồi cuỗm đi hai laptop và nhanh chóng leo xe tẩu thoát.

"Nhưng chỉ chạy được khoảng 50m thì chúng bị anh em "hiệp sĩ", người dân khống chế bắt được và đưa về Công an P.Phú Lợi giải quyết", anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa cho biết.

Hai đối tượng tên là Nguyễn Xuân Nhật và Trương Xuân Nam, cùng sinh năm 1993, quê cùng ở Hương Khê, Hà Tĩnh.

Mỗi ngày, Nhật và Nam thuê phòng tại một khách sạn ở gần khu nhà trọ SV để trộm cắp.

Hai laptop đã được trả lại cho người bị hại.

Trí Quang

>> Sợ trộm, sinh viên "gửi" tài sản ở... tiệm cầm đồ
>> Sinh viên đỏ đen
>> Sinh viên làng đại học tự nguyện dọn dẹp rác
>> Sinh viên "góp gạo thổi cơm chung”
>> Làng đại học không còn ùn tắc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.