Nhờ hành khách mang hàng qua cửa khẩu để buôn lậu

28/12/2010 01:11 GMT+7

TAND TP.HCM ngày 27.12 tuyên phạt Nguyễn Trọng Kỳ (nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thiên Minh, trụ sở tại P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) 8 năm 6 tháng tù về tội “buôn lậu”.

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2007, Kỳ nhiều lần đi Singapore bằng máy bay để làm việc với đối tác. Lợi dụng quy định mỗi người nhập cảnh được mang 300 USD hàng hóa không cần khai báo, Kỳ mua nhiều hàng hóa (máy photocopy, máy đèn chiếu, máy fax, hộp mực máy photo...) rồi chia ra thành các gói nhỏ, gửi cho khách đi cùng chuyến bay mang hộ qua cửa khẩu. HĐXX kết luận Kỳ đã 9 lần buôn lậu với giá trị hàng phạm pháp hơn 2,1 tỉ đồng và buộc Kỳ nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.