Bồi hoàn kinh phí nếu văn bằng liên kết không được công nhận

07/11/2012 03:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, đối tượng được phép liên kết đào tạo tại Việt Nam là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng và được cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công nhận.

Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. Ngôn ngữ giảng dạy các môn chuyên ngành để cấp văn bằng của nước ngoài là ngoại ngữ, không giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc thông qua phiên dịch.

Các bên liên kết có trách nhiệm bồi hoàn kinh phí cho người học đối với trường hợp cung cấp chương trình đào tạo và văn bằng không được Bộ GD-ĐT hoặc Bộ LĐ-TB-XH công nhận. Nghị định này thay thế cho các nghị định liên quan trước đây và có hiệu lực thi hành từ 15.11.

Vũ Thơ - Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.