Đề xuất tịch thu 500 ngàn USD giao dịch trái phép

21/12/2011 01:17 GMT+7

Hôm qua 20.12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B), Bộ Công an đã tổ chức họp báo về vụ mua bán trái phép ngoại tệ tại Phòng Giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank (tọa lạc trên đường Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 28.11.2011.

Hôm qua 20.12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B), Bộ Công an đã tổ chức họp báo về vụ mua bán trái phép ngoại tệ tại Phòng Giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank (tọa lạc trên đường Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 28.11.2011.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, cơ quan này đã xác định Vũ Quốc Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH vận tải TMDV Minh Phúc (số 141D Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận) đã bán 500 ngàn USD cho Huỳnh Thanh Nhất Hiếu (nhân viên của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai, số 84C Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Vụ mua bán này, Hiếu đã thanh toán cho Đạt 10,63 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT đã đề xuất tịch thu số ngoại tệ 500 ngàn USD trên và tiến hành xử phạt hành chính (khoản phạt: từ 50 - 100 triệu đồng) đối với Hiếu, Đạt.

Đàm Huy - T.X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.