Không được gọi ta là mèo

19/12/2007 00:02 GMT+7

Hôm qua 18.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Gia Bảo Quốc (30 tuổi, ngụ Q.8) 13 năm tù về tội "giết người".

Tối 10.7.2005, Phạm Văn Hoàng cùng một số thợ xây ngồi uống rượu trên lầu một căn nhà đang xây thuộc Q.8. Lúc này, Quốc (cũng là thợ xây nhà) đang ngồi dưới đất. Trong lúc ăn nhậu, Hoàng gọi Quốc là "cat" (có nghĩa là con mèo). Do Quốc không đồng ý cách Hoàng gọi mình như vậy nên đã xảy ra cãi vã. Hậu quả là Quốc dùng cây đánh vào đầu làm Hoàng té ngã xuống đất, bất tỉnh. Sau đó, Quốc vứt cây, bỏ về Bình Chánh trốn đến ngày 29.10.2006 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Theo kết luận của cơ quan chức năng, Hoàng bị thương tật 48%. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.