Tìm thấy tang vật vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

10/03/2012 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 10.3, đại tá Nguyễn Đắc Minh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Thuận, cho biết đã tìm thấy tang vật (khoảng 30 lượng vàng) do băng cướp tiệm vàng Thu Thành ném xuống sông khi tháo chạy.

(TNO) Sáng 10.3, đại tá Nguyễn Đắc Minh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Thuận, cho biết các thợ lặn thuộc Lữ đoàn Công binh (QK7) đã tìm thấy túi vàng (ước khoảng 30 lượng) trên khúc sông thuộc xóm Ruộng, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Đây là số vàng do băng cướp tiệm vàng Thu Thành (ở thị trấn Chợ Lầu) ngày 14.10.2011 đã ném xuống khi tháo chạy.

Như vậy, sau thời gian gần 5 tháng, tang vật vụ cướp tiệm vàng Thu Thành do Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là Khánh) cầm đầu đã được tìm thấy.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Khánh cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thu Thành vào chiều tối 14.10.2011. Sau khi bị phát hiện, băng nhóm của Khánh bị lực lượng CSGT và người dân địa phương truy đuổi ráo riết, nên chúng đã tháo chạy và ném túi vàng xuống sông.

Ngay sau khi bị bắt, Khánh khai là chủ mưu vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim cũng tại thị trấn Chợ Lầu trước đó khoảng 4 tháng.

Quế Hà

>> Cướp của người tình 80 tuổi để tiêu xài
>> Tay không chặn đứng vụ cướp tiệm vàng
>> Xe ôm cướp tiệm vàng
>> Hiểm họa rình rập tiệm vàng
>> Hành trình tội ác của nghi phạm giết chủ tiệm vàng Vững Bắc
>> Bắt nghi can sát hại chủ tiệm vàng Vững Bắc
>> Vụ giết chủ tiệm vàng giữa ban ngày: Cướp của hay xóa nợ?
>> Đã nhận dạng được kẻ giết chủ tiệm vàng
>> Một chủ tiệm vàng bị giết hại dã man
>> Tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.