Án nghiêm cho những kẻ côn đồ

04/12/2009 23:15 GMT+7

Hôm qua 4.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với Lâm Hoàng Vũ (23 tuổi); Bùi Quốc Quân (19 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi) và Lê Thanh Thăng (19 tuổi) cùng mức án chung thân; ba anh em Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Thành Trung (20 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Thành Đại (18 tuổi) 14 năm tù; 6 bị cáo khác lãnh từ 3 đến 9 năm tù về một trong các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Vũ Ngọc Hải, rạng sáng 18.12.2008, Quân tụ tập 12 đối tượng khác mang theo hung khí chém loạn xạ gây thương tích cho nhiều người trong nhóm Hải tại ngã ba Lê Lợi - Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Sau đó Vũ, Thăng, Đạt và Nguyễn Văn Vũ (hiện bỏ trốn, bị truy nã) dùng mã tấu chém chết Ngọc Hải. Trước đó, hai nhóm này từng đuổi chém nhau nhiều lần và gây thương tích cho nhiều người.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.