9 thuyền viên trôi dạt trên phao cứu sinh đã vào bờ an toàn

22/09/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng 22.9, tại Cảng Quy Nhơn (Bình Định), 9 thuyền viên của tàu hàng Thanh Thành Đạt 06, bị chìm hôm 19.9, đã được tàu hàng Hải Phương Sky cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

(TNO) Sáng 22.9, tại Cảng Quy Nhơn (Bình Định), Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã làm các thủ tục để tiếp nhận 9 thuyền viên của tàu hàng Thanh Thành Đạt 06 do tàu hàng Hải Phương Sky bàn giao.

9 thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 06 đã vào bờ an toàn
Tàu Hải Phương Sky đang tiến về phao số 0 Cảng Quy Nhơn để bàn giao 9 thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 06 cho Cảng vụ Quy Nhơn

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành bàn giao 9 thành viên này cho đại diện Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, đơn vị chủ quản của tàu Thanh Thành Đạt 06.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, tàu Thanh Thành Đạt 06, do ông Vũ Đình Lành (28 tuổi, ở Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, có tổng cộng 9 người trên tàu, xuất phát từ Cảng Lệ Môn (Thanh Hóa) chở hàng hóa sang cảng Yangpu (Trung Quốc). Rạng sáng 19.9, tàu Thanh Thành Đạt 06 gặp sóng to gió lớn làm hỏng hệ thống điện, mất khả năng điều khiển. Sau đó, nước tràn vào hầm tàu khiến tàu Thanh Thành Đạt 06 chìm dần.

Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 19.9, tàu Thanh Thành Đạt 06 phát tín hiệu cấp cứu qua hệ thống vệ tinh Cospas-Sarsat tại vị trí cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 20 hải lý.

9 thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 06 đã vào bờ an toàn 1
Hai phao bè đã cứu sống 9 thuyền viên gặp nạn của tàu Thanh Thành Đạt 06 cũng được chở về Cảng Quy Nhơn

Đến 8 giờ 10 phút cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt 06 bị chìm gần hết, các thuyền viên đã rời tàu xuống 2 phao cứu sinh, 1 phao có 6 người và 1 phao có 3 người.

Giữa lúc đó, tàu Hải Phương Sky, trực thuộc Công ty TNHH vận tải Hải Phương (ở Hải Phòng), đang trên hành trình từ cảng Zanjiang (Trung Quốc) đến Cảng Cigading (Indonexia) đi ngang qua vùng biển tàu Thanh Thành Đạt 06 gặp nạn và đã nhận được tín hiệu cấp cứu.

Đến 9 giờ 5 phút, 6 thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 06 đã được tàu Hải Phương Sky cứu lên tàu. Đến 10 giờ 15 (cùng trong ngày 19.9), 3 thuyền viên còn lại của tàu Thanh Thành Đạt 06 cũng được cứu nạn an toàn.

“Lúc được tàu Hải Phương Sky cứu hộ chúng tôi mới biết là mình còn được sống để trở về với gia đình. Chúng tôi ở trong 2 phao nổi nhưng rất bất an bởi biển đang có sóng to, gió lớn, lại đang trôi dạt ở cách Cảng Yangpu hơn 30 hải lý nên hy vọng có tàu bè qua lại cứu là rất mong manh”, thuyền trưởng Vũ Đình Lành xúc động nói.

Danh sách 9 thành viên tàu Thanh Thành Đạt 06 

1- Vũ Đình Lành (28 tuổi, ở Thanh Hóa), thuyền trưởng
2- Phạm Xuân Kiêm (57 tuổi, ở Ninh Bình), đại phó
3- Nguyễn Văn Hải (40 tuổi, ở Thanh Hóa), máy trưởng
4- Hồ Công Hùng (28 tuổi, Nghệ An), thợ máy
5- Uông Văn Thủy (25 tuổi, ở Hà Tĩnh), thợ máy
6- Nguyễn Duy Chung (24 tuổi, ở Thanh Hóa), thợ máy
7- Nguyễn Văn Khanh (26 tuổi, ở Thanh Hóa), thủy thủ
8- Vũ Như Duy (26 tuổi, ở Thanh Hóa), thủy thủ
9- Bùi Mạnh Liên (25 tuổi, ở Thái Bình), thủy thủ

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Phát hiện nhiều xác tàu chìm ở vùng biển Vũng Tàu
>> Tàu chìm trên biển, 3 người được cứu sống
>> Tàu chìm ngoài khơi Bangladesh, gần 50 người mất tích
>> Tàu chìm ngoài khơi Bangladesh, 100 người mất tích
>> Vớt được 3 thi thể kẹt trong tàu chìm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.