Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 4 nóng kỷ lục

22/05/2014 10:10 GMT+7

(TNO) Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 4 vừa qua đã đạt mức kỷ lục so với nhiệt độ trung bình kể từ năm 1880, bằng với mức kỷ lục ghi nhận được của năm 2010.

(TNO) Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 4 vừa qua đã đạt mức kỷ lục so với nhiệt độ trung bình kể từ năm 1880, bằng với mức kỷ lục ghi nhận được của năm 2010, AFP dẫn báo cáo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay.


Nhiệt độ toàn cầu tháng 4 qua lên mức cao kỷ lục, bằng với nhiệt độ năm 2010 - Ảnh: Shutterstock

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trên khắp mặt đất và bề mặt đại dương trong tháng 4.2014 ngang bằng với nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2010, đạt mức nóng kỷ lục, NOAA cho biết.

Theo đó, hành tinh xanh của chúng ta trong tháng 4 có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20 là 0,77 độ C.

Khu vực miền trung Siberia có nhiệt độ cao hơn 5 độ C so với mức trung bình.

Tại Anh, nhiệt độ tháng 4 nóng thứ ba kể từ khi dữ liệu về nhiệt độ được ghi nhận từ năm 1910; và tại Úc, nhiệt độ tháng 4 này nóng thứ bảy cũng với khoảng thời gian trên.

Trong khi đó, tại Mỹ và Canada, nhiệt độ trong tháng 4 mát hơn nhiệt độ trung bình của tháng trên toàn cầu.

Theo NOAA, lần cuối cùng nhiệt độ trong tháng 4 giảm xuống dưới mức nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20 là vào năm 1976.

Tiến Dũng

>> Tìm ra nguyên nhân nhiệt độ ở Nam Phi gia tăng
>> Nhiệt độ tăng lên hơn 40 độ C ở Nhật, 4 người chết
>> CIA tìm cách khống chế nhiệt độ Trái đất?
>> Thế giới hứng nhiệt độ kỷ lục
>> Phá vỡ ngưỡng nhiệt độ thấp nhất
>> Kỷ lục nhiệt độ mới: 4.000 tỉ độ C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.